Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup  2022: Ngừa dịch đi đôi với chuyên môn

VHO- Đội tuyển Việt Nam đang bước vào đợt “rèn quân” với cường độ tập luyện ngày càng cao tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho 3 trận đấu còn lại tại bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra tại UAE vào tháng 6 tới.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup  2022: Ngừa dịch đi đôi với chuyên môn - Anh 1

 Nếu đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công tại Vòng loại World Cup 2022 ở UAE thì sẽ mang lại hiệu ứng tích cực cho xã hội trong nỗ lực vượt qua dịch bệnh Ảnh: VFF

 Bên cạnh việc tập luyện, chuẩn bị về chuyên môn thì thầy trò HLV Park Hang-seo cũng tập trung phòng, chống dịch Covid-19, qua đó đảm bảo các thành viên có được sức khỏe tốt nhất cho mục tiêu lớn sắp tới.

Phòng, chống dịch cũng là chuẩn bị

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã mang đến nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Tưởng chừng như đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo sẽ có chuyến tập huấn hữu ích tại Quy Nhơn (Bịnh Đình) cũng như trận đấu tập với “quân xanh” là đội bóng địa phương thì mọi kế hoạch đã bị thay đổi vì diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp. Nhưng vấn đề của Việt Nam cũng là khó khăn chung các đối thủ tại bảng G như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, điều này bắt buộc các đội phải có sự linh động, điều chỉnh trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt là vấn đề phải đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các thành viên trước tình hình dịch bệnh ngày càng khó lường. Với tuyển Việt Nam, các thành viên của đội thừa biết tính chất của đợt tập trung này và việc vừa phải đảm bảo tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa phải có trách nhiệm đảm bảo tối đa an toàn sức khỏe trong bối cảnh dịch như hiện này là cực kỳ quan trọng.

Trong buổi gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với các thành viên ĐTQG mới đây, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu sắp tới và hiệu ứng được tạo ra nếu đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công. “Chúng ta đang có cơ hội thuận lợi để cạnh tranh suất đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Để đạt mục tiêu đề ra, chúng ta cần nỗ lực hơn rất nhiều và không được phép có những sai sót gây ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị. Người hâm mộ đang đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào đội tuyển. Nếu chúng ta thi đấu đạt thành tích tốt thì sẽ góp phần đem lại hiệu ứng tích cực cho xã hội, trong bối cảnh mọi người đang nỗ lực cố gắng vượt qua đại dịch”, ông Tuấn nhắn nhủ.

Bóng đá là môn thể thao số 1 tại Việt Nam và có sức ảnh hưởng rất lớn trong đời sống, tinh thần của hàng triệu người dân tại đất nước hình chữ S. Đặc biệt dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế, mang lại niềm hân hoan và tự hào cho hàng triệu người hâm mộ, từ chiến tích Thường Châu cách đây 3 năm của đội U23, ngôi vương của ĐTQG tại AFF Cup 2018 hay tấm HCV lịch sử của đội U22 tại đấu trường SEA Games sau 60 năm chờ đợi. So về tầm vóc, các giải đấu trên không thể bằng sân chơi vòng loại World Cup. Nếu thầy trò ông Park lọt vào vòng loại cuối cùng Cúp thế giới, đó sẽ là cột mốc mới của bóng đá Việt Nam và khi đó, niềm hân hoan, tự hào của người hâm mộ sẽ còn lớn hơn. Nói như Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, nếu đội tuyển Việt Nam làm được điều đó thì sẽ mang lại hiệu ứng tích cực cho xã hội trong việc nỗ lực, chung tay vượt qua đại dịch.

Dốc toàn lực vì mục tiêu chung

Thời điểm làn sóng đợt dịch đầu tiên trong năm 2020 đã ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Khi đó, dù không được thi đấu, không được làm nhiệm vụ quốc gia nhưng bằng cách nào đó, các tuyển thủ đã cùng chung tay với cộng đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Bằng sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội và truyền thông, thầy trò HLV Park Hang-seo đã gửi đi những thông điệp phòng, chống dịch hữu ích như: Đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách và thường xuyên, không tụ tập đông người. Không những thế, họ còn vận động mọi người và tự bỏ tiền túi để mua nhu yếu phẩm, hỗ trợ bà con vùng dịch. Hành động từ bóng đá đã mang lại hiệu ứng mạnh mẽ cho cộng đồng, góp phần không nhỏ trong thành quả chiến thắng dịch bệnh của đất nước.

Nhưng lần này, các thành viên của đội tuyển Việt Nam đang đứng trước thử thách khó nhằn hơn. Họ phải vừa quyết liệt phòng, chống dịch và vừa tập trung cao độ chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất năm. Chắc chắn, việc ngăn ngừa dịch bệnh và công tác chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới sẽ là 2 việc quan trọng nhất, không thể tách rời với thầy trò ông Park, điều này đòi hỏi tất cả các thành viên phải luôn ý thức và tập trung cao độ. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Trong thời gian tập huấn trong nước và khi di chuyển sang UAE thi đấu, mọi hoạt động, sinh hoạt cá nhân sẽ có nhiều hạn chế và toàn đội bắt buộc phải tuân thủ nghiêm túc nội quy của đội tuyển. Vì vậy, chúng ta cần nêu cao tinh thần vì mục tiêu chung, bởi nếu chỉ một người không tuân thủ thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cả đội và cả giải đấu”.

Tiền vệ đội phó Lương Xuân Trường chia sẻ với báo chí rằng: “Trong 3 trận đấu còn lại tại vòng loại Wolrd Cup lần này, tuyển Việt Nam đặt ra mục tiêu giành được từ 4 - 6 điểm. Đó cũng là mục tiêu chung của cả đội ở đợt tập trung lần này. Để làm được điều đó, không chỉ là sự tập trung cố gắng đơn thuần của cả đội mà là sự hy sinh của các cầu thủ, bởi hiện tại đang là mùa dịch Covid-19 nên chúng tôi không thể gặp gỡ bạn bè và người thân, gia đình của mình”. Trong bối cảnh đứng trước khó khăn về dịch bệnh cũng như những thách thức ở 3 trận đấu sắp tới thì ý thức của các cá nhân vào lúc này đóng vai trò rất lớn trong sự thành bại của đội tuyển.

Lịch sử bóng đá nước nhà đang chờ thầy trò ông Park viết trang mới vào tháng 6, nhưng để làm được điều đó trước hết, các thành viên của đội phải đảm bảo được sức khỏe, ổn định tinh thần và vững về chuyên môn. 

 VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc